Kết quả tìm kiếm cho "CH Nam Phi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1361
Hướng đến “mục tiêu kép” gỡ thẻ vàng EC và phát triển bền vững ngành thủy sản, tỉnh đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng giảm khai thác, tăng nuôi trồng, xây dựng chính sách chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân.
Nuôi hươu ở Ngọc Chúc và nuôi dúi tại Tân Hội là hai trong nhiều mô hình chăn nuôi đặc sản đang phát triển tại các vùng nông thôn An Giang.
Sau Đại hội XIV của Đảng, định hướng lấy khoa học - công nghệ làm động lực trung tâm mở ra “cơ hội vàng" để Việt Nam và Singapore tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.
Sáng 22/1, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thuận phối hợp Công an tỉnh An Giang và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức lễ bàn giao 15 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.
Mô hình “Ấm tình hậu phương” của Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hỗ trợ nhà ở, tạo sinh kế cho các gia đình quân nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua mô hình này góp phần củng cố hậu phương vững chắc, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Trong tiến trình chuyển dịch năng lượng, Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mới cho phát triển công nghiệp năng lượng và hạ tầng năng lượng của Việt Nam.
Những ngày gần tết Nguyên đán, thị trường thực phẩm trên địa bàn tỉnh sôi động. Bên cạnh thịt heo truyền thống, heo rừng lai đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, nhất là cho bữa tiệc cuối năm. Từ trại nuôi đến cơ sở kinh doanh, heo rừng liên tục hút hàng.
Tại dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bảo vệ môi trường được coi là trụ cột, điều kiện và động lực để đất nước phát triển nhanh và bền vững, gắn chặt với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Hình ảnh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã trực tiếp đi cơ sở thể hiện rõ quyết tâm đưa chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống. Từ ruộng đồng, vườn cây đến chợ quê và các mô hình sản xuất, lãnh đạo xã trực tiếp lắng nghe, đối thoại, chỉ đạo giải pháp cụ thể, giúp người dân yên tâm bước vào mùa xuân mới.
Năm 2025 ghi dấu mốc quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số khi lần đầu tiên 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) được ký số và phát hành điện tử. Dấu mốc năm 2025 khép lại với nhiều kết quả nổi bật, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu hướng tới chuyển đổi số toàn diện.
Quảng Ngãi bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 ở đô thị phía đông (phường Cẩm Thành) và phía tây (phường Kon Tum). Hai điểm du lịch nổi tiếng là Măng Đen và Lý Sơn cũng bắn pháo hoa trong thời khắc giao thừa.
Theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan, năm 2025, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt hơn 8,06 triệu tấn, thu về trên 4,1 tỷ USD, giảm 10,8% về khối lượng và giảm 27,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh rõ tác động của xu hướng giảm giá gạo trên thị trường thế giới năm qua.